Kết quả tìm kiếm cho "đẩy lùi dịch HIV/ AIDS"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 28
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phối hợp Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội IRD VN, Công ty TNHH Truyền thông và Phát triển cộng đồng YouMe tổ chức buổi họp cập nhật tình hình dịch HIV/AIDS và thảo luận kế hoạch phối hợp ứng phó dịch trong bối cảnh mới tại An Giang.
Sự phát triển của ngành Y hôm nay là sự kế thừa, phát huy tài năng, tâm huyết của các thế hệ danh y đi trước. Tên tuổi, y đức của các bậc danh y ấy mãi rạng danh trong lịch sử ngành Y nước nhà. Trong thời đại Hồ Chí Minh, ngành Y tế Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đạt nhiều thành tựu với nhiều tấm gương thầy thuốc tiêu biểu về y đức và tài năng, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tạo vị thế của y khoa Việt Nam mang tầm quốc tế.
Ngày 29/11, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2024.
Năm 1982, một căn bệnh nguy hiểm được đặt tên là AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch). Năm sau, các nhà khoa học phát hiện ra HIV, một virus liên quan đến AIDS. Đến năm 1988, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12), thể hiện sự ủng hộ đối với những người đang sống chung với căn bệnh HIV/AIDS, tưởng nhớ người đã chết vì căn bệnh này.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cảnh báo, tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở châu lục này, cộng thêm những hạn chế trong công tác chẩn đoán bệnh và tỷ lệ tử vong cao đang tạo ra những thách thức lớn cho nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh này ở châu Phi.
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm, năm 2024, đơn vị này tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát, nghiên cứu, đánh giá và đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; đồng thời, tổ chức các hoạt động tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật phòng, chống mại dâm, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.
Ngày 1/12, tại UBND thị trấn An Châu, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ mit-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.
Thời gian qua, An Giang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, truyền thông giáo dục sức khỏe, đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ y tế... Qua đó, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ người dân và đảm bảo công bằng, hiệu quả trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế...
Cho đến thời điểm hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa công bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19, cũng như chưa bãi bỏ tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Vaccine vẫn là công cụ quan trọng nhất để ngăn chặn dịch.
Nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những mục đích và yêu cầu được Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tỉnh An Giang đề ra trong kế hoạch công tác năm 2022.
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hàng trăm nghìn y, bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y cả nước.
“Chấm dứt bất bình đẳng. Chấm dứt bệnh AIDS. Chấm dứt các đại dịch”- chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12 năm nay nêu bật một thực trạng cũng đang là rào cản trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch COVID-19, đó là tình trạng bất bình đẳng.